Kết quả tìm kiếm cho "xin tị nạn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 263
Các nhà điều tra cho biết động cơ của hai kẻ xả súng trong vụ thảm sát trên bãi biển Bondi của Sydney là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thúc đẩy.
Từ hôm nay 15-12, Nghị định 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực. Người dân cần lưu ý gì?
Việc ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 ngày 20/1/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời sống chính trị Mỹ, mở ra giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ trên hầu hết lĩnh vực đối nội và đối ngoại.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt quy định về giấy phép lao động đối với người nhập cư, mở rộng chiến dịch trấn áp cả với diện nhập cư hợp pháp.
Ngày 7/12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 50 người về Iran trên một chuyến bay thuê bao. Đây là chuyến bay trục xuất thứ hai.
Chính phủ Anh ngày 5/12 cho biết, 60 tài xế giao đồ ăn bị phát hiện làm việc bất hợp pháp sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh xử lý tình trạng lao động bất hợp pháp trong mô hình “kinh tế gig” (tức kinh tế dựa vào lao động thời vụ, ngắn hạn).
Quan chức Mỹ chưa tiết lộ những quốc gia nào có thể sẽ được đưa thêm vào danh sách, chỉ nói rằng danh sách sẽ gồm “hơn 30 nước” và “Tổng thống Trump đang tiếp tục đánh giá các quốc gia".
Ngày 2/12, tờ New York Times đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng xử lý mọi hồ sơ nhập cư, gồm đơn xin thẻ xanh và nhập quốc tịch, đối với công dân đến từ 19 quốc gia.
Trong tháng 12-2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số; giao thông; xử lý vi phạm hành chính...
"Chỉ cần đi phát vài món đồ, thu nhập 12-15 triệu đồng mỗi tháng. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần chịu làm" - lời rao tuyển nhân sự tiếp thị của một trang cờ bạc trực tuyến tràn lan trên Facebook.
Ngày 22/11, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - vốn bị quản thúc tại gia trong lúc kháng cáo bản án 27 năm tù liên quan âm mưu đảo chính bất thành năm 2022, đã bị bắt giữ trở lại, sau khi Tòa án Tối cao đánh giá ông có “nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng”.
Trong chưa đầy 5 năm, Phúc lần lượt mất đi những người thân yêu nhất từ cha, tới mẹ và vừa mới đây thôi là bà nội, chỗ dựa tinh thần cuối cùng.